Mở tiệm mátxa để trộm cắp tiền khách hàng

Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố 2 đối tượng mở tiệm mátxa rồi dàn cảnh lấy tiền của khách với số tiền lên tới hàng trăm triệu.

Ngày 27/10, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Hai đối tượng là Nguyễn Trung Thành (tức Trầm), 19 tuổi, trú tại Đông Khê, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) và Lưu Thị Nhung, 17 tuổi, ở xã Đại Đức, Kim Thành (Hải Dương).

Trước đó, trưa 23/10, tại quán cà phê, giải khát, thư giãn ở số 12B đường Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, công an quận đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Thành và Nhung đã "bày trận" để trộm cắp của anh Lê Văn N., 29 tuổi, ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng 4,5 triệu đồng và một điện thoại Samsung trị giá 1,7 triệu đồng.

Bọn chúng dụ cho khách treo quần áo dài trên mắc áo để Nhung "đấm lưng", "thư giãn", còn Thành thì thừa cơ móc túi lấy tiền và tài sản có giá trị của khách rồi tẩu tán.

Sau đó chúng tạo tình huống có công an kiểm tra quán nên buộc khách phải nhanh chân rời quán không để ý tiền và tài sản của mình.

Bằng thủ đoạn này, Thành và Nhung đã lừa được cả chục khách hàng để trộm cắp, có người mất cả trăm triệu đồng mà không dám trình báo vì sợ "mang tiếng".

Tại quán, công an còn thu giữ 8 dao nhọn cán dài dùng để đe dọa, chống trả khi khách hàng có ý đòi lại tiền và tài sản bị chúng lấy mất.

Tại cơ quan công an, Thành và Nhung nhận đã thực hiện gần 10 vụ trong vòng một tháng qua.

Công an quận Hồng Bàng đề nghị những người bị hại của hành vi trộm cắp trên đến trình báo, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, đưa bọn trộm cắp trên ra xét xử./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục