Mở tour bay thẳng giữa hai thành phố Vinh-Vientiane

Chùm tour bay thẳng Vinh-Vientiane được cam kết đảm bảo các yếu tố chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian đi lại, nâng cao sức khỏe du khách.
Mở tour bay thẳng giữa hai thành phố Vinh-Vientiane ảnh 1Bãi biển Cửa Lò là điểm đến thu hút đông khách du lịch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Từ ngày 12/1, Vietnam Airlines sẽ chính thức đưa vào hoạt động chuyến bay quốc tế đầu tiên từ sân bay Vinh đi Vientiane (Lào) đồng thời chính thức phối hợp với Công ty Du lịch Vietravel và ba đại lý lữ hành tại địa phương triển khai xúc tiến du lịch song phương Việt-Lào bằng cách tung ra hàng loạt sản phẩm sử dụng đường bay thẳng giữa hai thành phố.

Chùm sản phẩm này được cam kết đảm bảo các yếu tố chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian đi lại, nâng cao sức khỏe du khách nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách hiện nay.

Đại diện Vietnam Airlines đánh giá, nhu cầu vận chuyển của người dân giữa hai thành phố Vinh và Vientiane trong những năm qua khá lớn, trung bình mỗi năm có từ 160.000-180.000 lượt khách đi lại giữa khu vực Bắc Trung Bộ-thủ đô Vientiane theo đường bộ qua các cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Na Mèo (Thanh Hóa) với tỷ lệ tăng đều qua các năm.

Chính vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị mở đường bay quốc tế đầu tiên tại sân bay Vinh, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp cùng Vietravel lên kế hoạch cho việc xúc tiến du lịch hai chiều Vinh-Lào bằng đường bay, thông qua việc thành lập Câu lạc bộ Du lịch Hàng không Việt-Lào, trong đó lựa chọn Vietravel là trưởng ban điều hành, liên kết cùng ba đơn vị lữ hành lớn tại Vinh. Đây sẽ là những đơn vị đầu tiên trên thị trường tung ra sản phẩm tuyến du lịch Việt-Lào và Lào-Việt sử dụng đường bay thẳng.

Trước đây, du khách thường chỉ có một lựa chọn duy nhất là di chuyển trên xe liên tục 9-10 tiếng để đi từ Vinh sangVientiane và ngược lại, đồng nghĩa với việc lãng phí gần một ngày trong lịch trình du lịch, dễ gây mệt mỏi cho du khách. Nay với việc mở đường bay thẳng giữa hai thành phố, du khách tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Từ đầu tháng Mười Một đến cuối tháng Tư là thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Lào-Thái, khi mà tiết trời trở nên mát mẻ, phù hợp cho các hoạt động hành hương, chiêm bái, thăm quan thắng cảnh. Đặc biệt, vào giữa tháng 4, nếu đến Lào bạn sẽ đượctham gia lễ hội té nước cầu may Bunpimay hay Tết cổ truyền Songkran độc đáo của người dân Thái./.


Chương trình tour tham khảo:

Khởi hành từ Vientiane (Lào): Vientiane-Vinh-Biển Cửa Lò (3 ngày), giá từ 288 USD/người, khởi hành thứ 5 hàng tuần; Vientiane-Vinh-Huế-Hội An-Đà Nẵng-Quảng Bình (6 ngày), giá 320 USD/người, khởi hành thứ 4 hàng tuần.

Khởi hành từ Vinh: Vinh-Vientiane-Udonthani (3 ngày), giá từ 6,5 triệu/người; Vinh-Vientiane-Udonthani (4 ngày), giá từ 7,4 triệu/người, khởi hành thứ 5 hàng tuần; Vinh-Vientiane-Bangkok-Pattaya (6 ngày), giá từ 10,99 triệu/người, khởi hành thứ 4 hàng tuần.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục