MobiFone được xếp đứng đầu ngành viễn thông

MobiFone đứng đầu ngành hàng viễn thông và đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2010.
Tại lễ trao giải “Thương hiệu nổi tiếng” mới diễn ra tại Hà Nội, MobiFone đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố đứng đầu ngành hàng viễn thông và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2010.

MobiFone dẫn đầu ở 7 tiêu chí của chỉ số sức mạnh thương hiệu gồm mức độ nhận biết, mức độ quen thuộc với thương hiệu, mức độ tích cực khi nghĩ đến thương hiệu, mức độ xem xét mua, tỷ lệ mua và đã sử dụng qua, nhãn hiệu mua và đã sử dụng thường xuyên nhất, mức độ trung thành.

Chương trình “Khảo sát thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam” được triển khai từ tháng 1-10/2010, do một công ty nghiên cứu thị trường độc lập tiến hành khảo sát rộng rãi trên toàn quốc với số lượng người tham dự khảo sát mỗi ngành hàng là 3.300.

Đây là lần thứ ba chương trình tổ chức khảo sát và đo lường sức khỏe thương hiệu của các doanh nghiệp có mặt tại Việt Nam.

Ở lần thứ nhất tổ chức vào năm 2006, MobiFone nằm trong Top 50 thương hiệu đứng đầu và xếp hạng thứ 48.

Ở lần thứ hai tổ chức vào năm 2008, MobiFone tiến tới vị trí 22 trong Top 50.

Và lần này, với những cải tiến cách điều tra, khảo sát chặt chẽ và số lượng người tham gia chương trình lớn hơn, MobiFone đã đứng thứ 6.

Trước đó, chiều 12/7/2011, MobiFone lần thứ sáu liên tiếp đoạt giải “Mạng điện thoại di động được ưa chuộng nhất” với tỷ lệ số phiếu bình chọn từ độc giả cao nhất, đạt 47%, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên dành cho sản phẩm công nghệ thông tin-truyền thông do tạp chí Thế giới Vi tính tổ chức.

Tương tự, tại giải thưởng do báo VietNamNet và eChip Mobile tổ chức, MobiFone cũng đã 6 lần liên tiếp giành vị trí dẫn đầu về mạng được ưa chuộng và chăm sóc khách hàng./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục