Mốc thời gian quan trọng của chiếc máy bay bị rơi MH17

Những mốc thời gian quan trọng của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn gặp nạn tại không phận Ukraine.
Mốc thời gian quan trọng của chiếc máy bay bị rơi MH17 ảnh 1Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn trên đường bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã gặp nạn tại không phận Ukraine cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 50km.

Ngày 17/7

18 giờ 15: Máy bay MH17 khởi hành từ sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan chở theo 280 hành khách và 15 phi hành đoàn.

22 giờ 15: MAS xác nhận đã nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Không lưu (ATC) Ukraine rằng đã mất liên lạc với máy bay MH17 tại điểm Tamak, cách biên giới Ukraine- Nga khoảng 5 km.

23 giờ 30: MH17 có lẽ đã bị rơi. MAS đưa ra tuyên bố chính thức trên trang Tweeter: "MAS đã mất liên lạc với máy bay MH17 từ Amsterdam. Điểm có liên lạc cuối cùng là ở không phận Ukraine. Tiếp tục theo dõi thông tin."

23 giờ 40: Hãng thông tấn Interfax có trụ sở tại Moskva cho biết máy bay chở khách của hãng MAS đã bị bắn hạ ở độ cao 10km ở miền Đông Ukraine. Hãng này khẳng định rằng vị trí máy bay của Malaysia cháy ở khu vực miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng khẳng định rằng tất cả các hành khách và phi hành đoàn đã chết. Chiếc máy bay bị bắn hạ khi đang bay ở độ cao 30.000 feet (khoảng 10 km).

Ngày 18/7

0 giờ 03: Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ra lệnh mở cuộc điều tra đối với vụ máy bay rơi.


0 giờ 05
: Thủ tướng Malaysia Najib Razak đăng trên trang Tweeter rằng: "Tôi sốc trước thông tin rằng chiếc máy bay MH đã bị rơi. Chúng tôi đã triển khai một đội điều tra ngay lập tức."


0 giờ 18:
Các quan chức Ukraine tại hiện trường máy bay rơi khẳng định có ít nhất 100 thi thể được tìm thấy tại hiện trường và những thi thể này phân tán trên một khu vực dài đến 15km xung quanh điểm máy bay rơi.

0 giờ 30: Cả nhà chức trách Ukraine và lãnh đạo phiến quân đều từ chối đã bắn hạ chiếc MH17. Người ta nghi ngờ một tên lửa đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay này.

Theo hãng thông tấn RIA của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama về vụ máy bay rơi.

0 giờ 45: Vị trí của chiếc máy bay rơi được xác định là khu định cư của Grabovo tại khu vực Donetsk, Ukraine.

2 giờ 28: Hãng Interfax cho biết, những phần tử ly khai đã tìm thấy hộp đen của MH17.

4 giờ 15: Tại cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Malaysia, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tuyên bố đường bay này an toàn và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tuyên bố rằng vùng trời mà máy bay bay qua không phải là khu vực hạn chế. Ông cũng cho biết, MAS khẳng đinh không có cuộc điện thoại khẩn cấp nào từ MH17.

Theo thông tin được Trung tâm kiểm soát không lưu (ATC) Kiev cung cấp, vị trí định vị đèn tín hiệu khẩn cấp của chiếc máy bay ở 48 độ 7 phút và 23 giây Bắc; và 38 độ 31 phút và 33 giây Đông.

Nhà chức trách Ukraine tin rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Malaysia không thể xác minh nguyên nhân của thảm kịch.

Thủ tướng khẳng định Malaysia phải và sẽ tìm ra điều gì đã xảy ra đối với chuyến bay này. Nếu chiếc máy bay đã thực sự bị bắn hạ, Malaysia yêu cầu phải đưa thủ phạm ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Ông cho biết, một số trung tâm hoạt động khẩn cấp đã được thiết lập. Trong vài giờ qua, các quan chức Malaysia đã giữ liên lạc thường xuyên với các đối tác Ukraine và các nước khác.

Tổng thống Ukraine đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, toàn diện và độc lập, và phía Malaysia sẽ được mời tham gia.

Tổng thống Ukraine khẳng định rằng chính phủ Ukraine sẽ đàm phán với quân nổi dậy ở miền Đông, nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo tại hiện trường vụ tai nạn.


7 giờ 30:
MAS tuyên bố tất cả các chuyến bay của hãng này tới hoặc về từ châu Âu sẽ lựa chọn một đường bay thay thế tránh đường bày thông thường mà MH17 đã gặp nạn tại miền Đông Ukraine.

7 giờ 30: MAS xác nhận chiếc máy bay mang số hiện MH17 chở tổng cộng 298 người trong đó 283 hành khách (gồm 3 trẻ sơ sinh) thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và 15 phi hành đoàn mang quốc tịch Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục