Mối đe dọa Iran khiến hình thành liên minh Trung Đông-Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định mối đe dọa từ Iran buộc các nước này láng giềng ở Trung Đông phải hình thành liên minh với Israel.
Mối đe dọa Iran khiến hình thành liên minh Trung Đông-Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/TTXVN, ngày 3/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định mối đe dọa từ Iran đối với các nước láng giềng ở khu vực Trung Đông đã buộc các nước này phải hình thành liên minh chưa từng có với Israel.

Phát biểu tại Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), ông Netanyahu cho hay: "Iran đang nuốt chửng từng quốc gia một. Họ làm việc đó bằng cách trực tiếp xâm chiếm hoặc thông qua ủy nhiệm. Họ đã chiếm đóng Liban, Yemen... họ đang cố làm vậy với Iraq và tại Syria.

Tin tốt là các bên khác đang tiến gần đến Israel hơn bao giờ hết. Đó là điều mà tôi chưa từng hy vọng sẽ xảy ra trong cuộc đời mình."

[Iran lần đầu tiên công khai hạn chế chương trình tên lửa]

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định Israel đang làm việc rất "nỗ lực " để thiết lập một liên minh hiệu quả với "các nước hiện đại theo dòng Hồi giáo Sunni" nhằm lên án và phản đối sự gây hấn của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục