Mối đe dọa từ Triều Tiên gia tăng, Hàn Quốc kêu gọi hàn gắn chia rẽ

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn kêu gọi người dân cả nước nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng.
Mối đe dọa từ Triều Tiên gia tăng, Hàn Quốc kêu gọi hàn gắn chia rẽ ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 19/4 đã kêu gọi người dân cả nước nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy đoàn kết dân tộc, trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng.

Tại một buổi lễ kỷ niệm phong trào đòi dân chủ năm 1960, nhà lãnh đạo này cũng cam kết sẽ “giáng trả mạnh mẽ” bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên và đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên dựa trên khả năng quốc phòng mạnh mẽ.

[Hàn Quốc kêu gọi Nhật không làm trầm trọng thêm tình hình khu vực]

Ông Hwang được dẫn lời tuyên bố: “Để xã hội của chúng ta tiến lên trở thành một nền dân chủ đầy đủ hơn, chúng ta cần phải vượt qua sự đối đầu cực đoan và cách tư duy nước đôi, hướng tới một xã hội hài hòa hơn nữa mà trong đó chúng ta chấp nhận những sự khác biệt.”

Quyền Tổng thống Hwang cũng bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/5 tới sẽ tạo ra một cơ hội để hàn gắn sự chia rẽ và mâu thuẫn xã hội, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tinh thần của phong trào đòi dân chủ của người dân năm 1960 để vượt qua hàng loạt những thách thức hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục