Mới hoàn thành hơn 1/3 chương trình mừng Đại lễ

Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Văn Động cho biết, đã hoàn thành 15 chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Tính đến hết ngày 30/6, trong số 45 chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Bộ đã hoàn thành 15 chương trình, 19 chương trình đang triển khai thực hiện và 8 chương trình nhiệm vụ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không tổ chức.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2010 khu vực I diễn ra ngày 7/7, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Văn Động cho biết, trong 88 chương trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm, Bộ chỉ chủ trì 45 chương trình và phối hợp tổ chức với các đơn vị khác 43 chương trình.

Trong số tám chương trình đề nghị không tổ chức có sáu chương trình đã được Thủ tướng thông qua bao gồm: chương trình văn hóa nghệ thuật tổng hợp đồng diễn xếp hình, xếp chữ thể dục nghệ thuật; chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành của các Hoa hậu Thế giới; chương trình “Hành trình xanh hướng về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”; liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam; chương trình Xiếc nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Hà Nội-Thành phố vì Hòa bình”; trình diễn nghệ thuật bong bóng của nghệ sĩ người Canada Fan Yang).

Ngoài ra, ông Động cũng cho biết thêm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới được giao chủ trì bổ sung năm nhiệm vụ mới cho công tác phục vụ Đại lễ 1000 năm.

Theo đó, Bộ sẽ tổ chức míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sáng 10/10/2010; tổ chức chương trình “Lễ hội rồng”; tổ chức quay phim tư liệu hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và xây dựng phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long”; biểu diễn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Chưa đầy 100 ngày nữa là tới Đại lễ, với những chương trình còn dở dang cộng thêm năm nhiệm vụ mới được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải dồn toàn lực vào thực hiện mới mong hoàn thành đúng tiến độ./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục