Mỗi năm có hơn 6.000 trẻ em bị chết do đuối nước

Mỗi năm cả nước có hơn 6.000 trẻ em chết do đuối nước, tỷ lệ trẻ chết do đuối nước ngày càng gia tăng, chỉ xếp sau tai nạn giao thông.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước có hơn 6.000 trẻ em chết do đuối nước. Từ năm 2007 đến năm 2011, tỷ lệ trẻ em chết do đuối nước có chiều hướng gia tăng, chỉ xếp sau tai nạn giao thông, cao gần gấp ba lần tỷ lệ bình quân của thế giới.

Ở phía Nam, số trẻ bị tai nạn đuối nước tập trung nhiều ở các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tăng cao tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An, mỗi năm tổng cộng có đến trên dưới 420 trẻ chết vì đuối nước tại các tỉnh này.

Ngày 29/8, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ phát động và cam kết phòng chống đuối nước trẻ em năm 2011 cho 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tham dự Lễ phát động có bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện Cục bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội), đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).

Tại buổi lễ, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ 19 tỉnh, thành phố đã ký cam kết phấn đấu thực hiện tốt chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các quy định phòng, chống đuối nước trẻ em; kêu gọi các gia đình, cộng đồng và lãnh đạo địa phương có kế hoạch hành động cấp bách và cụ thể, trong đó tập trung cao điểm vào thời điểm mùa mưa lũ sắp đến nhằm giảm số trẻ bị đuối nước đến mức thấp nhất trong năm 2011 và những năm tiếp sau.

Sau lễ phát động và cam kết này, chiều cùng ngày tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chiến lược về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ và đuối nước trẻ em tại địa phương mình.

Trong đó chú trọng các giải pháp tăng cường huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác truyền thông ra cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, tập trung triển khai xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ, tổ chức các điểm giữ trẻ an toàn trong mùa nước lũ kết hợp tổ chức dạy bơi và đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập kỹ năng bơi cho trẻ./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục