Mỗi ngày có 6 trẻ em chết vì tai nạn giao thông

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, mỗi ngày trung bình có 6 trẻ em VN tử vong do tai nạn giao thông đường bộ.

Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia từ năm 2008 đến 2009 đã có tới 118.986 trẻ em bị tai nạn giao thông, chiếm 35% trong tổng số người bị tai nạn giao thông.

Số liệu đáng báo động nữa là trung bình mỗi năm khoảng 12.000 người chết và trên 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động thương bình và xã hội cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 1.116 vụ tai nạn giao thông, làm chết 918 người và bị thương 425 người.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đối với trẻ em là mục đích chính của Hội nghị góp phần nâng cao văn hoá giao thông cho trẻ em được tổ chức trong Tháng An toàn giao thông vào chiều ngày 24/9.

Luật an toàn giao thông đường bộ mới được sửa đổi và được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 đã bổ sung thêm một số những quy định quan trọng nhằm thúc đẩy “Văn hoá an toàn giao thông” với mục đích cuối cùng là làm cho người dân, đặc biệt là trẻ em được an toàn hơn khi tham gia giao thông.

“Khi các bạn đi trên đường, hãy coi rằng mọi đứa trẻ bạn thấy trên đường như con của mình và hãy nhớ rằng những gì bạn xử sự trên đường với chúng cũng là những gì người khác đối xử với con bạn”, ông An nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông An, phát biểu tại hội nghị, ông Jesper Morch, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: “Mỗi ngày, trung bình có 6 trẻ em Việt Nam tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và còn rất nhiều em nữa bị thương. Thương tích giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong và khuyết tật cho thanh thiếu niên Việt Nam”.

Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi năm khoảng 12.000 người chết và trên 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó trẻ em chiếm 35%. Phần lớn tai nạn xảy ra khi các em đi bộ hoặc qua đường.

“Văn hoá giao thông cho trẻ em phải được phối hợp từ gia đình, nhà trường và xã hội. Vì thế, khi tham gia giao thông, phải chấp hành pháp luật về giao thông nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông”, ông An đề nghị./.
Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục