Mỗi ngày một hộp sữa Mộc Châu cho trẻ miền núi

Với chương trình "Mộc Châu xanh - Sữa học đường," đến thời điểm này đã có 2.500 trẻ em của 8 trường được uống sữa miễn phí hàng ngày.
Với trẻ em thành phố, sữa là thức uống hàng ngày, nhưng trẻ em vùng cao, đặc biệt con em dân tộc, cái ăn, cái mặc vẫn là một chuyện phải lo của từng hộ gia đình.

Chia sẻ với những thiếu thốn đó, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phát động chương trình "Mộc Châu xanh - Sữa học đường." Đến nay chương trình này đã kéo dài được 4 năm và đã có hàng nghìn trẻ em ở đây được uống sữa miễn phí mỗi ngày.

Hơn 2.500 em bé được uống sữa miễn phí

Mỗi ngày một hộp sữa, đó là phần quà của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đang dành cho các em. Với chính sách này, ngoài trẻ em là con cán bộ công nhân viên tại thị trấn nông trường Mộc Châu được uống sữa, nhiều trẻ dân tộc Mường, Mông, Thái, Dao... cũng được uống sữa hàng ngày.

Chương trình được triển khai từ tháng 4/2009 với 6 điểm trường, đến nay đã có 8 điểm trường mầm non trong thị trấn nông trường Mộc Châu được uống sữa hàng ngày.

Bà Phạm Thị Tuyết - Phó Phòng giáo dục huyện Mộc Châu cho biết: “Từ ngày được uống sữa, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm hẳn. Trẻ em tự động đi học, chúng tôi không phải đến từng nhà vận động như ngày xưa nữa và con số trẻ em đến trường ngày càng đông.”

Được biết, năm 2008, 8 trường mầm non trong thị trấn nông trường chỉ có 864 trẻ. Nhờ sự tận tụy vận động của các cô giáo với phụ huynh học sinh và chương trình uống sữa miễn phí, đến quý I/2012, số trẻ đến trường đã lên đến 2.501 cháu, tăng 21,3%.

Cũng theo Phòng Y tế huyện Mộc Châu, từ khi có chương trình uống sữa miễn phí, trẻ suy dinh dưỡng chiều cao và cân nặng đã giảm hẳn. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng năm 2008 là 5,8%, đến năm 2011 giảm còn 2,5%. Đến quý I/2012, kết quả cho thấy chỉ còn 1,8%. Về độ suy dinh dưỡng chiều cao, năm 2008 con số lên tới 40,2% nhưng đến nay chỉ còn 1,8% trẻ thiếu chiều cao so với chuẩn quốc gia.

Chị Nguyễn Thị Lệ, người chịu trách nhiệm chính về chiến dịch Sữa học đường cho biết: Với tổng số hơn 2.500 học sinh mầm non đang được uống sữa, trung bình mỗi tháng Công ty dành cho các em 5,5 tấn sữa tươi và 250 kg đường, tương đương với 65 triệu đồng/tháng. Như vậy, mỗi năm chi phí dành riêng cho chiến dịch Sữa học đường lên khoảng 800 triệu đồng. Bên cạnh việc tặng sữa cho các em hằng ngày, vào mùa đông, cán bộ công ty còn tổ chức những chương trình từ thiện như tặng thêm áo ấm, chăn đắp cho các em trong những ngày giá rét.

Xây dựng thương hiệu bền vững

Mộc Châu (Sơn La) nơi cửa ngõ Tây Bắc, một thảo nguyên xanh rộng hàng chục nghìn hécta tuyệt đẹp, được trời phú thêm cho vùng tiểu khí hậu cận ôn đới để trở thành vùng đất nuôi bò sữa tốt vào bậc nhất cả nước. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước, con bò sữa đã được "đón" lên đất Mộc Châu và thực sự bén duyên vùng đất này. Đến thời điểm này Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã có đàn bò sữa tới trên 8.500 con, năng suất sữa bình quân đàn bò đạt 22,55 kg/ngày, cá biệt có con bò cho năng suất sữa tới 75kg/ngày. Sữa Mộc Châu đã trở thành thương hiệu uy tín. Con bò sữa đã xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho hơn 500 hộ nông dân nơi đây.

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ, để thương hiệu sữa Mộc Châu tiếp tục thu hút người tiêu dùng trên cả nước, Công ty đã đang có kế hoạch sẽ trồng 15 vạn cây thông, cây hoa ban và trồng hoa ở mỗi hộ gia đình chăn nuôi xen lẫn trên đồng cỏ, để 10 năm nữa, cao nguyên Mộc Châu sẽ có những rừng thông bạt ngàn, làm địa điểm du lịch sinh thái. Nơi đây cũng đã được quy hoạch làm điểm đầu trong tuyến du lịch Tây Bắc và du lịch liên quốc gia (Hà Nội-Sơn La-Luang Phrabang (Lào)-Thái lan; Sơn La-Lai Châu-Trung Quốc).

Công ty đang xây dựng kế hoạch đến năm 2015, đàn bò sữa ở Mộc Châu sẽ đạt 17.000 con, đến 2020 sẽ đạt 30.000-35.000 con và sản lượng sữa sẽ đạt 8 tấn/chu kỳ.

Để thực hiện đúng theo quy hoạch, Mộc Châu đang tích cực triển khai chương trình phát triển đàn bò, hiện tại Công ty đang đầu tư để xây dựng 5 trung tâm giống với quy mô 1.000 con/trung tâm; nhập 1.000 bò giống cao sản từ Mỹ.

Để kích thích tăng đàn, Mộc Châu hỗ trợ người nông dân 5 triệu/1 con bò khi người nông dân tự đi tìm mua bò sữa giống. Theo kế hoạch, công ty sẽ đầu tư công nghệ cao để thực hiện nuôi 10 con/ha đồng cỏ tiến tới 20 con/ha đồng cỏ. Để làm được điều đó, công ty cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến thức ăn TMR với năng suất 150 tấn/ngày để tăng dinh dưỡng cho đàn bò. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư phát triển và nhân giống các loại cỏ năng suất và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Cuối năm 2011, sản phẩm Mocchau Milk lọt vào top 100 "Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng năm 2011". Đây là những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, những dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng, hình thức cung cấp dịch vụ tốt, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng được bạn đọc bình chọn nhiều nhất.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La cho biết, 5 năm gần đây Mộc Châu nói chung đã có những đóng góp cho ngân sách tỉnh rất lớn và Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nói riêng là một trong những công ty có đóng góp cho ngân sách lớn nhất của tỉnh. Đặc biệt trong quá trình phát triển, công ty trở thành "bà đỡ" lớn nhất về kinh tế trong khu vực. Ngoài việc chăn nuôi bò, công ty tạo điều kiện cho các gia đình nông dân, đặc biệt là người dân tộc bằng việc khuyến khích người nông dân cùng công ty sản xuất thức ăn thô xanh cung cấp cho đàn bò từ đó tạo công ăn việc làm cho bà con trong vùng.

“Đây là hướng đi rất đúng và là bà đỡ lớn đối với bà con nông dân ở vùng Mộc Châu này,” ông Hải khẳng định./.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ chức chương trình thu gom vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, kết hợp với cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc uống sữa sinh động nhất trên thảo nguyên". Theo đó, giáo viên và phụ huynh học sinh sẽ “tranh tài” bằng những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng yêu và vui nhộn khi các trẻ mầm non được uống sữa hàng ngày.

Giải đặc biệt của cuộc thi là 1 bộ máy tính trị giá 8 triệu đồng. Giải nhất là 1 bộ dụng cụ học tập trong nhà trị giá 5 triệu đồng; giải nhì là bộ dụng cụ học tập trị giá 3 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.
Thùy Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục