Mỗi người được mua tối đa 4 vé xem đá bóng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, chiều Chủ nhật 14/12, vé xem trận đấu bán kết lượt đi, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008) giữa hai đội tuyển Việt Nam - Singapore sẽ được bán rộng rãi qua các đại lý đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sân vận động Hàng Đẫy, 59 Hoàng Cầu, 10 Võ Thị Sáu. Mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, chiều Chủ nhật 14/12, vé xem trận đấu bán kết lượt đi, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008) giữa hai đội tuyển Việt Nam - Singapore sẽ được bán rộng rãi qua các đại lý đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sân vận động Hàng Đẫy, 59 Hoàng Cầu, 10 Võ Thị Sáu. Mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Ngay từ bây giờ, người hâm mộ có thể đăng ký mua vé qua mạng internet tại địa chỉ: www.aleale.com.vn. Vé được đưa lên mạng theo từng đợt và có giới hạn lệnh hết hiệu lực nếu sau 36 tiếng mà người đặt vé chưa đến nhận vé.

Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể có nhu cầu mua vé, gửi công văn đăng ký số lượng vé mua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Việt Nam (VFD), đơn vị phát hành vé tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội. Dự kiến, thời gian trả vé từ 9h30 thứ Ba (16/12) đến 10h thứ Tư (17/12).

Với sức chứa của sân Mỹ Đình vào khoảng 40 nghìn chỗ ngồi, 50% số vé được bán qua hệ thống đại lý. 35% số vé được bán qua đường công văn. 15% số vé được bán qua mạng www.aleale.com.vn.

Trận bóng đá Việt Nam - Singapore diễn ra vào 19h, ngày 17/12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tối mai, 14/12, 21 cầu thủ của tuyển Singapore đến Việt Nam qua chặng bay Singapore-Tân Sơn Nhất-Nội Bài, với hơn 8 giờ di chuyển.

Tại Hà Nội, thầy, trò huấn luyện viên trưởng Avramovic đóng quân tại khách sạn Sheraton và có buổi tập đầu tiên làm quen thời tiết, sân bãi vào 18h ngày 15/12 tới.

Ngay sau khi trở về từ Phuket (Thái Lan), tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto bắt tay ngay vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với các cầu thủ đến từ đảo quốc Sư tử.

Hiện tại, quân số của tuyển Việt Nam trước trận bán kết gặp đương kim vô địch Singapore khá ổn định. Riêng tiền vệ Tài Em và Minh Châu chưa hồi phục 100% phong độ.

Giới chuyên môn nhận định: một trận đấu khá khó khăn sẽ chờ đợi các học trò của Calisto sau 4 ngày nữa. Nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đội tuyển được đánh giá mạnh hơn chưa chắc đã giành được chiến thắng.

Trước các cầu thủ Singapore vốn chiếm ưu thế hơn về chiều cao và thể lực, thì ngoài việc phối hợp ăn ý trong phạm vi hẹp, tăng cường di chuyển, tuyển Việt Nam cần trau dồi cho thật nhuần nhuyễn những pha chống bóng bổng trước khung thành của đội nhà. Hàng hậu vệ của tuyển Việt Nam cũng cần phải luyện những miếng phối hợp và bọc lót cho nhau hợp lý mới có hy vọng đạt được kết quả khả quan trước đội quân của chiến lược gia Avramovic./.

Minh Anh Vũ (Vỉetnam+)

Tin cùng chuyên mục