Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên lạnh nhạt

Trong một loạt thông báo khiến Bắc Kinh nổi giận, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump dường như đang đảo ngược chính sách đối với Trung Quốc, khiến mối quan hệ giữa 2 cường quốc trở nên lạnh nhạt.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên lạnh nhạt ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo CNN, trong một loạt thông báo khiến Bắc Kinh nổi giận, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang đảo ngược chính sách đối với Trung Quốc, khiến mối quan hệ giữa 2 cường quốc trở nên lạnh nhạt.

Chỉ chưa đầy một tuần, Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD cho Đài Loan, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có mối quan hệ nồng ấm sau cuộc gặp song phương ở Florida.

Tuy nhiên, đến ngày 21/6, ông Trump viết trên tài khoản Twitter của mình rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiềm chế Bình Nhưỡng đã "không có hiệu quả."

[Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan]

Trả lời kênh truyền hình CNN, giám đốc Chương trình an ninh quốc tế tại Viện nghiên cứu Lowy (Sydney), ông Euan Graham nhận định: "Có một dấu hiệu rõ ràng rằng thời kỳ trăng mật sau cuộc gặp thượng đỉnh ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã chấm dứt và nhất là dòng tweet đó cho thấy một tín hiệu rõ ràng là sẽ có một sự thay đổi và nguội lạnh trong mối quan hệ Mỹ​-Trung."

Trong khi đó, chuyên gia về Triều Tiên và hiện là nghiên cứu viên tại quỹ Bảo vệ các nền dân chủ, ông Anthony Ruggiero nói: "Ngay từ đầu, Tổng thống Trump đã gộp tất cả các vấn đề Mỹ-Trung này lại với nhau, hy vọng Bắc Kinh hợp tác về vấn đề Triều Tiên để đổi lấy sự hợp tác từ phía Mỹ trong các vấn đề khác."

Nhận định riêng về thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, giáo sư khoa học chính trị Zhang Baohui tại Đại học Lĩnh Nam (Lingnan), Hong Kong, cho rằng lô vũ khí này, được khởi động ban đầu dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, có quy mô nhỏ hơn so với thương vụ vũ khí gần đây nhất của Washington cho Đài Loan.

Trong khi đó, ông Graham cho rằng các loại vũ khí trong thương vụ mới được thông qua cho Đài Loan không mang tính gây hấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục