Moldova căng thẳng sau cuộc bầu cử quốc hội

Mặc dù các quan sát viên trong nước và quốc tế đều đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội Moldova diễn ngày 5/4 vừa qua là "tự do và dân chủ", nhưng phe đối lập vẫn đòi hủy bỏ kết quả kiểm phiếu với thắng lợi nghiêng về Đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền.

Mặc dù các quan sát viên trong nước và quốc tế đều đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội Moldova diễn ngày 5/4 vừa qua là "tự do và dân chủ", nhưng phe đối lập vẫn đòi hủy bỏ kết quả kiểm phiếu với thắng lợi nghiêng về Đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền.

Theo hãng tin Nga Itar - Tass, ngày 7/4, tại trung tâm thủ đô Kishinev, phe đối lập đã huy động hàng nghìn người Moldova, chủ yếu là sinh viên, tham gia cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội vừa qua và yêu cầu hủy bỏ kết quả này với lý do "có gian lận" khi kiểm phiếu.

Đoàn người biểu tình đã xông vào phủ tổng thống và trụ sở quốc hội nước này, ném đá làm vỡ nhiều cửa sổ các tòa nhà, mang nhiều đồ nội thất trong trụ sở quốc hội ra ngoài đốt cháy. Một nhóm người biểu tình cũng tiến về hướng trụ sở chính phủ và đài truyền hình. Bộ Nội vụ Moldova ước tính có hơn 5.000 người tham gia các hoạt động kể trên.

Lực lượng cảnh sát Moldova có nhiệm vụ ngăn cản những người biểu tình quá khích nhưng không được sử dụng vũ lực nhằm tránh đổ máu. Theo số liệu thống kê sơ bộ, đã có hơn 30 người bị thương, kể cả cảnh sát lẫn người tham gia biểu tình.

Tuy nhiên, hãng tin Nga Ria - Novosti dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Moldova, cho biết gần 400 cảnh sát và các nhân viên bảo vệ tại các trụ sở cơ quan chính quyền, đã bị thương do hành động ném đá, tấn công của những người biểu tình quá khích.

Trong khi đó, Thị trưởng Kishinev Dorin Chirtoaca, Phó Chủ tịch đảng Tự do, tuyên bố phe đối lập sẽ tiếp tục các hoạt động biểu tình cho tới khi một cuộc bầu cử mới được tiến hành.

Tổng thống Moldova Vladimir Voronin đã tố cáo phe đối lập tìm cách gây bất ổn tình hình đất nước. Ông Voronin cũng đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Chính phủ thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay. Đại diện Đảng Cộng sản Moldova coi những hành động của phe đối lập xông vào đốt phá tòa nhà quốc hội và phủ tổng thống là "âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền".

Đứng trước diễn biến đáng lo ngại trên, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại Javier Solana đã kêu gọi những người biểu tình tại Moldova tránh những hành động bạo lực và khiêu khích. Ông Solana cho rằng những hành động phá hoại trụ sở các cơ quan chính quyền mà phe đối lập Moldova đã tiến hành là "không chấp nhận được" và kêu gọi các bên kiềm chế.

Chia sẻ quan điểm này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh những hành động kể trên của phe đối lập Moldova là "khiêu khích".

Đến tối 7/4, chính quyền và phe đối lập Moldova đã đạt được thỏa thuận về giải quyết cuộc xung đột xảy ra liên quan đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Marian Lupu thay mặt chính quyền Moldova và các thủ lĩnh phe đối lập gồm Serafim Urekian - Liên minh "Moldova của chúng ta", Vlad Filat - đảng Tự do - Dân chủ và Dorin Chirtoaca - đảng Tự do đã ký thỏa thuận tiến hành kiểm lại phiếu và làm hết sức mình để chấm dứt bạo lực ở thủ đô Kishinev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục