Món ăn Nhật sẽ giúp giảm bớt căng thẳng lãnh thổ

Bộ trưởng Nhật Bản cho rằng, tình yêu với các món ăn Nhật Bản của người Trung Quốc sẽ giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai nước.

Tình yêu với các món ăn Nhật Bản của người Trung Quốc sẽ giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai nước sau vụ Tokyo tiến hành bắt giữ các nhà hoạt động Hong Kong (Trung Quốc) đang định đi lên một hòn đảo mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản Akira Gunji trong một hội chợ ẩm thực Nhật Bản được tổ chức tại Hong Kong.

Bộ trưởng Gunji cho hay: "Số đông người Hong Kong luôn đánh giá rất cao các món ăn Nhật Bản. Đây chính là yếu tố cơ bản cho mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hong Kong. Cho đến ngày hôm nay, rõ ràng là công dân Hong Kong luôn có một sự ưu ái đặc biệt hướng về Nhật Bản."

Tuyên bố của Bộ trưởng Gunji được đưa ra trong buổi khai mạc hội chợ ẩm thực Hong Kong Food Expo 2012.

Hiện căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo đã tăng cao sau vụ Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động, những người đi tàu cá từ Hong Kong và có ý định cắm cờ Hong Kong cũng như Trung Quốc lên hòn đảo mà hai bên đang tranh chấp chủ quyền.


[Nhật đòi xử lý nghiêm vụ bắt công dân Trung Quốc]

Trong số những người đang bị phía Nhật Bản tạm giữ có cả phóng viên tới từ kênh truyền hình Phoenix.

Nhiều người ở Hong Kong đã biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản, đòi nước này trả tự do cho những người bị bắt giữ và từ bỏ việc đòi chủ quyền các đảo./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục