Môn Đấu vật có thể sẽ bị loại bỏ từ Olympic 2020

Đấu vật, môn thể thao có từ những kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử, nhiều khả năng sẽ bị bỏ kể từ Olympic 2020.
Đấu vật (Wrestling), môn thể thao có từ những kỳ Thế vận hội đầu tiên, nhiều khả năng sẽ bị bỏ kể từ Olympic 2020 sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế bỏ phiếu quyết định loại môn này. Quyết định trên, được đưa ra bởi 15 thành viên trong ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế, vẫn chưa nhận được câu trả lời của toàn bộ các thành viên song nhiều khả năng kết cục đã được xác định. Một nguồn tin thân cận với Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết kết quả nêu trên là một "choáng váng thực sự" sau khi có những nhận định môn thi bị loại sẽ là năm môn phối hợp hiện đại. Dự kiến, đấu vật sẽ nằm trong các danh mục thi đấu tới Thế vận hội 2016 ở Brazil song sau đó, nhiều khả năng môn đấu này sẽ đi vào "dĩ vãng" kể từ Olympic 2020 (có thể tổ chức ở Madri). Trong lịch sử, môn đấu vật xuất hiện năm 708 trước Công nguyên và chỉ duy nhất một lần không tham dự Thế vận hội năm 1900. Trong khi đó, Liên đoàn Đấu vật Thế giới cho biết rất bất ngờ với những thông tin nêu trên. Thông báo của liên đoàn trên nêu rõ: "Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để thyết phục ủy ban và các thành viên hoãn đưa ra quyết định loại môn đấu vật". Nhiều khả năng quyết định loại môn đấu vật sẽ được đưa ra chính thức trong cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế tại St Petersburg vào tháng Năm tới.
Môn Đấu vật có thể sẽ bị loại bỏ từ Olympic 2020 ảnh 1

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục