Môn lặn tiếp tục "rinh vàng" cho thể thao VN

Trần Thị Huyền Trang xuất sắc vượt qua hai đối thủ người Lào đem về cho đoàn thể thao Việt Nam một chiếc huy chương vàng ở môn lặn.
Ngày 2/11, vận động viên Trần Thị Huyền Trang đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ người Lào đem về cho đoàn thể thao Việt Nam một chiếc huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AIG III).

Với thành tích 1 phút 36 giây 26 Trần Thị Huyền Trang đã mang về chiếc huy chương vàng mở đầu ngày thi đấu thứ 3 ở nội dung lặn 200m nữ.

Trần Thị Huyền Trang là một trong những vận động viên lặn xuất sắc nhất của Việt Nam tại giải Vô địch lặn Quốc gia được tổ chức tháng 9 vừa qua.

Chiều 2/11, các nội dung lặn còn lại sẽ bước vào các trận chung kết.

Thông tin chưa đầy đủ, đến 19 giờ ngày 2/11, Việt Nam đã đạt được 12 huy chương vàng tại AIG III, vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau đoàn thể thao Trung Quốc.

Ngay sau ngày thi đấu đầu tiên với tấm huy chương vàng quí giá ở nội dung Dota, chiều 2/11, tuyển E-sport Việt Nam lập được thành tích mới ở nội dung Need for Speed với tấm huy chương bạc. Trong ngày thi đấu thứ hai này, game thủ Nguyễn Lê Văn của đội tuyển Việt Nam đã thất thủ trước đối thủ Xuebinhe của đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 0-2 tại trận chung kết.

Ở môn cầu mây nữ, đội tuyển Việt Nam cũng đã mang về tấm huy chương bạc. Trong trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam đã phải đối đầu với ứng cử viên cho chức vô địch là Thái Lan.

Với lối chơi kỹ thuật, đại diện của nước chủ nhà liên tục bám đuổi đối thủ về mặt điểm số. Khi thời gian thi đấu chỉ còn 10 phút, đội tuyển Việt Nam bất ngờ “tăng tốc” và ghi những điểm số quan trọng.

Nhìn những gì diễn ra tại nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội), người hâm mộ thể thao Việt Nam đã có thể nghĩ về một tấm huy chương vàng cho đội tuyển cầu mây nữ. Nhưng khi kết thúc trận đấu, các trọng tài đã quyết định phần thắng nghiêng về đội Thái Lan với tỉ số 590-580.

Ngoài cầu mây, điền kinh cũng giành được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong buổi thi đấu chiều nay. Người đầu tiên mang về thành tích ấn tượng này là Trương Thanh Hằng.

Tại nội dung 800m dành cho nữ, Hằng đã có một chiến thuật hợp lý và xuất sắc bứt phá trong những giây cuối cùng để về đích thứ 2 chỉ sau vận động viên người Uzbekistan.

Còn tại nội dung chạy 3.000m dành cho nữ, Bùi Thị Hiền cũng đã có được tấm huy chương bạc. Thành tích lần này của Hiền tốt hơn so với kỳ đại hội trước khi chị chỉ đoạt được huy chương đồng.

Người mang về tấm huy chương đồng cho điền kinh Việt Nam là Vũ Văn Huyện - người đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đứng ở vị trí số 3 tại nội dung 7 môn phối hợp.

Tối nay(2/11), tại Nhà thi đấu thể thao đa năng thành phố Hải Dương sẽ diễn ra lễ khai mạc môn Pencak Silat. Tham gia thi đấu đấu môn Pencak Silat có sự góp mặt đông đảo các võ sỹ đến từ các đoàn:Việt Nam, Malaysia, Lào, Iran, Uzbekistan, Singapore, Thái Lan, Malaysia.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sẽ bước vào các trận đấu đầu tiên ở 2 hạng cân đối kháng. Môn Pencak Silat sẽ thi đấu trong 6 ngày từ nay đến ngày 7/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục