Monaco muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Hoàng thân Albert Đệ nhị khẳng định Công quốc Monaco tuy là một đất nước nhỏ, song có nhiều tiềm năng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Monaco như tài chính, văn hóa, du lịch, khách sạn, bảo vệ môi trường sinh thái và nhất là môi trường biển.

Hoàng thân Albert Đệ nhị khẳng định Công quốc Monaco tuy là một đất nước nhỏ, song có nhiều tiềm năng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Monaco như tài chính, văn hóa, du lịch, khách sạn, bảo vệ môi trường sinh thái và nhất là môi trường biển.

Hoàng thân phát biểu như trên trong cuộc gặp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Lê Kinh Tài sau lễ trình quốc thư ngày 5/3.

Ông khẳng định ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai nước phối hợp tổ chức “Ngày Việt Nam” tại Monaco trong năm 2009 nhằm giới thiệu cho người dân địa phương biết về đất nước, con người, những thành tựu kinh tế - xã hội, nền văn hóa lâu đời và đặc biệt là nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam.
 
Đại sứ Lê Kinh Tài bày tỏ cảm ơn những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp mà Hoàng thân Albert Đệ nhị dành cho Việt Nam. Đại sứ đã thông báo khái quát những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, nhất là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
 
Đại sứ cũng đã có buổi hội đàm riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Monaco  Franck Biancheri, trong đó hai bên đã thảo luận về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước và nhất trí xây dựng một lộ trình hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch biển, khách sạn và đặc biệt là việc phối hợp tổ chức ngày Việt Nam tại Monaco trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục