Móng Cái sẽ là động lực phát triển vùng Đông Bắc

Từ nay đến năm 2020, thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ được xây dựng trở thành động lực phát triển mạnh vùng Đông Bắc tổ quốc.
Thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ được xây dựng thành trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, trở thành động lực phát triển mạnh vùng Đông Bắc tổ quốc.

Theo Đề án Phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, động lực phát triển chính của thành phố sẽ là thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông quốc tế.

Trong mục tiêu phát triển đến năm 2020, thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ trở thành đô thị loại II biên giới hiện đại. Không chỉ được xây dựng để trở thành đô thị xanh, thân thiện với môi trường, thành phố Móng Cái còn đảm bảo các chức năng quốc phòng, an ninh.

Với quy mô dân số khoảng 175.000 người vào năm 2020, thành phố Móng Cái sẽ phát triển đồng bộ hệ thống công trình đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, sử dụng công nghệ sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế xã hội, Móng Cái sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là phát triển hệ thống cảng biển và cảng sông, trong đó hoàn thành cảng Vạn Gia thành cảng biển tổng hợp đạt công suất 5 đến 7 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao đổi với lãnh đạo thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để triển khai xây dựng thí điểm khu hợp tác kinh tế biên giới theo hướng có quy chế chung trên một số lĩnh vực như xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh cho hành khách, lưu trú... trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước.

Từ nay đến năm 2020, Móng Cái sẽ tập trung ưu tiên cho 26 dự án phát triển hạ tầng để phục vụ giao thông, thương mại, du lịch, giải trí./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục