Mông Cổ: 19 tỉnh thành nhiệt độ dưới -40 độ C

Đã có 19 tỉnh thành Mông Cổ hứng chịu những đợt bão tuyết lớn và nhiệt độ xuống dưới -40 độ C, làm hơn một triệu vật nuôi bị chết.
Những cơn bão tuyết và khí hậu băng giá từ tháng 12/2009 đến nay đã làm hơn một triệu vật nuôi tại Mông Cổ bị chết, đồng thời tạo ra cuộc di tản của hàng nghìn người chăn nuôi đến các khu nghèo khó gần thủ đô Ulan Bator.

Một số nguồn tin không chính thức còn cho rằng số gia súc bị chết do giá rét ở Mông Cổ đã lên tới hai triệu và dự kiến tiếp tục tăng do thời tiết giá rét còn kéo dài ít nhất đến tháng ba hoặc tháng tư.

Liên hợp quốc trước đó đã cảnh báo thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp thức ăn và làm trầm trọng thêm tình hình ở Mông Cổ.

Đã có 19 trong tổng số 21 tỉnh thành của Mông Cổ hứng chịu những đợt bão tuyết lớn và nhiệt độ xuống dưới -40 độ C.

Hơn 14.000 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ châu Á đã tham gia vận chuyển lương thực, lều bạt và những vật dụng thiết yếu khác cho những người chăn nuôi - vốn đã trở nên trắng tay vì mất hết gia súc./.
(TTXVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục