Mông Cổ bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình

Ngày 22/5, Mông Cổ đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình đa quốc gia thường niên, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội các nước trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
Mông Cổ bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình ảnh 1Lực lượng quân đội Mông Cổ tập trận. (Nguồn: armyrecognition.com)

Ngày 22/5, Mông Cổ đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình đa quốc gia thường niên, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội các nước trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Các quân nhân đến từ 47 quốc gia ở 5 châu lục đã tới Tavan Tolgoi, một khu vực huấn luyện quân sự của Mông Cổ cách thủ đô Ulan Bator khoảng 65 km, để tham gia cuộc diễn tập quân sự mang mật danh "Khan Quest 2016."

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 4/6 tới. Nội dung diễn tập tập trung vào các hoạt động và phối hợp trong các hoạt động nhân đạo cũng như gìn giữ hòa bình - bao gồm diễn tập chỉ huy, diễn tập huấn luyện thao trường, phối hợp y tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Mông Cổ Elbegdorj Tsakhia nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường phối hợp quân sự giữa các nước trong việc giúp đỡ các nạn nhân của các cuộc xung đột và khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục