Mông Cổ: Bộ trưởng Y tế và Thể thao bị bắt vì nhận hối lộ

Mông Cổ: Bộ trưởng Y tế và Thể thao Shilegdamba bị bắt vì nhận hối lộ

Lực lượng chức năng thuộc Cơ quan chống tham nhũng Mông Cổ đã bắt giữ Bộ trưởng Y tế và Thể thao nước này, ông Gankhuyag Shilegdamba vì nhận hối lộ.
Mông Cổ: Bộ trưởng Y tế và Thể thao Shilegdamba bị bắt vì nhận hối lộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: portstrategy.com)

Rạng sáng 5/11, lực lượng chức năng thuộc Cơ quan chống tham nhũng Mông Cổ đã bắt giữ Bộ trưởng Y tế và Thể thao nước này, ông Gankhuyag Shilegdamba vì nhận hối lộ.

Theo hãng thông tấn MONTSAME của Mông Cổ, ông Shilegdamba bị bắt tại thời điểm nhận khoản tiền hối lộ lớn lên tới 500 triệu Tugrik (250.000 USD) trong phòng làm việc của mình. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ trợ lý và tài xế riêng của ông.

Hiện ông Shilegdamba đang bị cách ly để phục vụ công tác điều tra.

Ông Shilegdamba, 40 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Du lịch Mông Cổ từ năm 2000-2004 và đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm 2007-2008.

Ngoài chức Bộ trưởng Y tế và Thể thao, ông Shilegdamba còn giữ cương vị Tổng Thư ký đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục