Mông Cổ lần đầu tiên phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2

Không có ứng cử viên nào giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tổng thống Mông Cổ diễn ra ngày 26/6 và lần đầu tiên trong lịch sử, Mông Cổ phải tổ chức cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng 2.
Mông Cổ lần đầu tiên phải tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ảnh 1Ứng viên Tổng thống Miyegombo Enkhbold (giữa, trước) trong cuộc họp Ulan Bator ngày 26/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/6, Ủy ban Bầu cử Mông Cổ (SIK) cho biết không có ứng cử viên nào giành được chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra một ngày trước đó.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Mông Cổ phải tổ chức cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng hai.

SIK cho biết cựu ngôi sao võ thuật và là ứng cử viên của đảng Dân tộc đối lập, ông Khaltmaa Battulga có số phiếu ủng hộ cao nhất, tuy nhiên không thể giành được đa số tuyệt đối.

Hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, song SIK không thể xác nhận xem ứng cử viên nào sẽ cùng ông Battulga bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai.

Các ứng cử viên còn lại có khả năng bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai bao gồm đại diện đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) Miyeegombo Enkhbold và đại diện đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) Sainkhuu Ganbaatar.

Theo Hiến pháp Mông Cổ, người đắc cử Tổng thống phải nhận được đa số phiếu tuyệt đối. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu, trong 2 tuần tiếp theo, Mông Cổ sẽ phải hoàn tất vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục