Mông Cổ trao cho Triều Tiên đề xuất giải quyết vụ con tin Nhật

Ngày 29/7, Tổng thống Mông Cổ cho biết nước này chuyển cho Triều Tiên đề xuất giải quyết việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật nhiều thập kỷ trước.
Mông Cổ trao cho Triều Tiên đề xuất giải quyết vụ con tin Nhật ảnh 1Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 29/7, Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj cho biết nước này đã chuyển cho phía Triều Tiên một đề xuất liên quan tới cách thức giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản nhiều thập kỷ trước.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông ở Ulan Bator, Tổng thống Elbegdorj cho biết cố vấn của ông đã thăm Triều Tiên và chuyển một bức thư tới nhà Lãnh đạo Kim Jong-un hồi đầu tháng này.

Nội dung bức thư bao gồm một "đề xuất cụ thể" nhằm thúc đẩy vấn đề bắt cóc con tin.

Trước đó hôm 8/7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Damba Gankhuyag đã công du Triều Tiên.

Ông Elbegdorj khẳng định có thể thấy trước khả năng giải quyết vấn đề bắt cóc, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng "có thể đáng tin cậy."

Ông cũng nói thêm rằng các ngoại trưởng của Mông Cổ và Triều Tiên vẫn thường xuyên gặp mặt và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Hiện Nhật Bản vẫn tiếp tục nỗ lực hợp tác với Mông Cổ trong quá trình đàm phán với Triều Tiên liên quan tới các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970, 1980.

Chính các vụ bắt cóc này đã khiến Tokyo không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục