Mong muốn Bulgaria ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU

Thủ tướng đề nghị Bulgaria, với vai trò Chủ tịch luân phiên EU từ tháng 1/2018, sẽ ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA.
Mong muốn Bulgaria ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria Ebgueni Stefanov Stoytchev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 4/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Bulgaria Evgueni Stefanov Stoytchev đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của ngài Đại sứ nói riêng và Đại sứ quán Bulgaria nói chung trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng cảm ơn Bulgaria trong nhiều năm qua đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Đội ngũ này là nhân tố tích cực góp phần gắn kết hai nước.

Hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của hai nước tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bulgaria, với vai trò Chủ tịch luân phiên EU từ tháng 1/2018 sẽ ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Cho rằng hiện quan hệ thương mại Việt Nam-Bulgaria có những bước phát triển tích cực, tuy nhiên, theo Thủ tướng, hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác và mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Chúc ngài Đại sứ thành công trên cương vị mới, Thủ tướng hy vọng với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Bulgaria. Thủ tướng cũng hoan nghênh và mong muốn Đại sứ Evgueni Stefanov Stoytchev sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước.

[Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Bulgaria]

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, Đại sứ Evgueni Stefanov Stoytchev cho rằng tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria có ý nghĩa lịch sử, là bạn bè truyền thống lâu đời. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương trong nhiệm kỳ công tác của mình ở Việt Nam, Đại sứ cho rằng, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là đối tác hàng đầu của Bulgaria tại Đông Nam Á.

Ngài Đại sứ chia sẻ, luôn nhớ về Việt Nam và dù trên cương vị nào, luôn ủng hộ Việt Nam, luôn quan tâm vun đắp cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Bulgaria.

Nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại còn nhiều tiềm năng, Đại sứ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục