"Mong muốn hợp tác Việt-Nga ngày càng hiệu quả"

Ngày 9/11, Chủ tịch nước đã tiếp ông Kostin A.L., Chủ tịch điều hành Ngân hàng Ngoại thương Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật ông Kostin A.L., Chủ tịch điều hành Ngân hàng Ngoại thương Nga, Trưởng đoàn doanh nghiệp Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Nga đang phát triển rất tốt đẹp; mong muốn sự hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc đoàn doanh nghiệp Nga thu được nhiều kết quả trong chuyến đến thăm và làm việc tại Việt Nam, mở ra những khả năng hợp tác mới giữa các doanh nghiệp lớn của hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ chân tình, quý báu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc, đồng thời khẳng định, Nga là người bạn truyền thống, thủy chung, rất tin cậy của nhân dân Việt Nam.

Chúc mừng những thành công to lớn của nước Nga, Chủ tịch nước nói, vai trò, vị trí của Nga ngày càng mạnh lên trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự... điều này sẽ góp phần vào việc ổn định tình hình thế giới.

Ông Kostin A.L. đã thông báo với Chủ tịch nước về một số kết quả của đoàn trong các buổi gặp gỡ với lãnh đạo của Việt Nam, với các tập đoàn lớn của Việt Nam.

Qua đó đoàn đã có những quyết định quan trọng liên quan đến sự hợp tác giữa doanh nghiệp lớn của hai nước trong việc các doanh nghiệp Nga hợp tác đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, lắp ráp xe ôtô, các dự án về du lịch tại Việt Nam, thiết lập Quỹ đầu tư của các doanh nghiệp Nga vào Việt Nam.

Đoàn cũng có những quyết định trong việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ tại Nga; việc các doanh nghiệp Nga và Việt Nam cùng liên doanh đầu tư vào một nước thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục