Mong muốn tăng cường hợp tác Việt Nam-Áo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Áo sẽ tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Áo sẽ tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với Việt Nam.

Chiều 18/3, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú trọng đã tiếp đoàn nghị sỹ Quốc hội Cộng hòa Áo do ông Heinzl Anton, Chủ nhiệm Ủy ban Giao thông và hạ tầng cơ sở làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam từ 17-21/3.
 
Chủ tịch nói những năm gần đây, quan hệ Áo-Việt Nam đã có bước phát triển tích cực cả về chính trị và kinh tế, nhưng còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Hiện đã có hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Áo đang hoạt động tại Việt Nam, là nhân tố quyết định thành công của các hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ tích cực trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Áo ngày càng phát triển trong tương lai.

Ông cũng hy vọng sớm đón Chủ tịch Quốc hội Áo sang thăm chính thức Việt Nam.

Ông Heinzl Anton nhất trí cho rằng, hai bên có nhiều điều kiện để tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục