Mong nhiều doanh nghiệp Séc đầu tư tại Việt Nam

Tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Séc, Jiří Liška, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Séc tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam.
Chiều 16/11, trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Jiří Liška cùng các thành viên trong đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Cộng hòa Séc tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Séc có thế mạnh và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc vào đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị với vai trò, vị trí quan trọng trong khu vực, Cộng hòa Séc sẽ giúp Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU).

Chủ tịch cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Séc đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quí báu, ưu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, đặc biệt là đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Cộng hòa Séc.

Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Jiří Liška đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; bày tỏ khâm phục đức tính cần cù, chịu khó của người dân Việt Nam và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được.

Khẳng định Cộng hòa.Séc luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, Phó Chủ tịch Jiří Liška cũng bày tỏ mong muốn, cùng với việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác về kinh tế, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Tham gia chuyến thăm, các doanh nghiệp Séc mang theo nhiều dự án có thể hợp tác với Việt Nam và hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ hợp tác này, ông nói.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cùng các thành viên trong đoàn đã làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đặng Vũ Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Như Lợi. Hai bên đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, duy trì và nâng độ che phủ rừng, sản xuất và tiết kiệm năng lượng...

Hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác giữa các cơ quan của hai quốc hội, phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và lợi ích của cả hai bên.

Trong thời gian thăm làm việc tại Việt Nam (15-23/11), dự kiến Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Jiří Liška và đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; thăm làm việc tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục