Moody’s giữ nguyên mức đánh giá nợ Aa1 của Pháp

Moody’s vẫn giữ nguyên mức đánh giá nợ của Pháp ở mức Aa1, song vẫn cảnh báo về những nguy cơ mà nước này phải đối mặt khi đối phó với tình trạng kinh tế sa sút.
Moody’s giữ nguyên mức đánh giá nợ Aa1 của Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s vẫn giữ nguyên mức đánh giá nợ của Pháp ở mức Aa1, song vẫn cảnh báo về những nguy cơ mà nước này phải đối mặt khi đối phó với tình trạng kinh tế sa sút.

Moody's nhận định gánh nặng nợ công của Pháp vẫn nằm trong tầm kiểm soát, do quy mô và giá trị trái phiếu lớn nên có tính thanh khoản cao, bất chấp nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu đi xuống.

Moody’s cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ của Tổng thống Francois Hollande trong việc thực hiện các chính sách cải cách mạnh bạo nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách cũng như cải thiện triển vọng tăng trưởng trong dài hạn.

Tuy vậy, Moody’s cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn trong chính sách cải cách, tái cơ cấu hệ thống tài chính công, một trong những nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm giải quyết các thách thức lớn về kinh tế.

Tính chung trong sáu tháng đầu năm 2014, kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng 0,6% và phải đối mặt với nguy cơ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 1% như đã đề ra.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp cao trên 10%. Hiện, số người thất nghiệp tại Pháp trên 3 triệu người - cao nhất trong 16 năm qua.

Các nhà phân tích cho rằng, tình trạng thất nghiệp tại Pháp sẽ không được cải thiện nếu nền kinh tế không tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục