Moody's: Suy thoái kinh tế thế giới đến hồi kết

Nhà kinh tế cao cấp của Moody's Economy.com cho rằng cuộc suy thoái toàn cầu sắp kết thúc và kinh tế thế giới đang trên đường hướng tới một sự hồi phục.
Trong báo cáo công bố mới đây của chi nhánh nghiên cứu Moody's Economy.com thuộc Moody's Corporation, nhà kinh tế cao cấp Tu Packard cho biết các chỉ dấu hàng đầu cho thấy cuộc suy thoái toàn cầu sắp kết thúc và kinh tế thế giới đang trên đường hướng tới một sự hồi phục.

Ông Packard đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể của kinh tế thế giới trong tháng 7 so với hồi tháng 1. Nguồn vốn dồi dào mà các ngân hàng trung ương cung cấp đã góp phần bình ổn các thị trường tài chính và cải thiện các điều kiện tín dụng cũng như luồng tiền mặt lưu thông trong hệ thống ngân hàng.

Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ đã lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và là những nền kinh tế đầu tiên trên thế giới hồi phục sau những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế.

Trong khi đó, Hàn Quốc (dự kiến sẽ sớm hồi phục) và các nền kinh tế công nghiệp hóa khác của châu Á được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện tử.

Tuy vậy, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất châu Á là Nhật Bản đang ở giai đoạn suy giảm vẫn gặp khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng đầu tư quá mức vào lĩnh vực chế tạo.

Trong khi đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến giảm hơn 4% năm 2009 song mức giảm được điều chỉnh theo mùa sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay.

Ông Packard nhận định, "đầu tàu" Trung Quốc sẽ góp phần vực dậy kinh tế thế giới trong một thời gian, song sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu chỉ thực sự diễn ra khi kinh tế Mỹ bắt đầu tăng trưởng trở lại trong thời gian sớm nhất.

Theo ông, kinh tế thế giới đang phải đối mặt với các nguy cơ suy giảm lớn liên quan tới khu vực tài chính hiện còn yếu kém, nhất là các khoản nợ xấu đã lan sang Đông Âu, trong khi dịch cúm A/H1N1 cũng là nhân tố gây bất ổn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục