Morales và Torres sẽ là đối thủ ở vòng 2 bầu cử Tổng thống Guatemala

Mặc dù công tác kiểm phiếu chưa hoàn tất nhưng ứng cử viên Jimmy Morales và Sandra Torres nhiều khả năng trở thành đối thủ trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Guatemala.
Morales và Torres sẽ là đối thủ ở vòng 2 bầu cử Tổng thống Guatemala ảnh 1Ứng viên Tổng thống Jimmy Morales bỏ phiếu tại một điểm bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Tính đến 5 giờ chiều 7/9 (giờ địa phương), đa số các nhật báo xuất bản tại Mexico City đều đưa tin cho dù công tác kiểm phiếu chưa hoàn tất 100%, nhưng ứng cử viên Jimmy Morales, đại diện cho Đảng Mặt trận Tiếp cận Quốc gia và nữ ứng cử viên Sandra Torres, đại diện cho Đảng Đoàn kết Hy vọng Quốc gia có nhiều khả năng trở thành hai đối thủ trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Guatemala dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tới đây.

Phát biểu với báo giới chiều 7/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Tòa Bầu cử Tối cao Guatemala (TSE) Rudy Pineda cho biết số cử tri đi tham gia bỏ phiếu ngày 6/9 vừa qua đạt mức cao kỷ lục với 70,38% tương đương với 5.318.847 phiếu sau khi kiểm được 97,71% số bàn phiếu trên toàn quốc.

Ông Pineda kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng, vì có sự chậm trễ trong việc thông báo kết quả từ 449 bàn, tương đương với 2,29% còn lại.

Nếu tính số phiếu đã kiểm, ứng viên Jimmy Morales giành được 1.156.721 phiếu (tương đương 23,95%), tiếp theo là bà Sandra Torres với 947.606 phiếu (19,62%) và về thứ ba là ứng viên Manuel Baldizon, thuộc đảng LIDER cánh hữu với 945.286 phiếu (19,57%).

Dự kiến kết quả cuối cùng và chính thức sẽ được thông báo trong vài ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục