Morocco sẽ sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

Morocco đang hướng tới sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, với dự án có công suất lên đến 2.000 MW và tổng vốn đầu tư là 9 tỷ USD.
Ngày 2/11, Morocco đã đưa ra một dự án sản xuất điện từ năng lượng mặt trời đầy tham vọng, với công suất lên đến 2.000 MW và có tổng vốn đầu tư là 9 tỷ USD.

Được thực hiện từ nay đến năm 2020 trên diện tích 10.000 ha, dự án này sẽ triển khai tại 5 địa điểm: Ouarzazate, Laayoune và Boujdour (Sahara), Tarfaya (phía nam của thành phố Agadir) và Ain Beni Mathar.

Theo Bộ trưởng năng lượng và mỏ, Anima Benkhadra, khi được thực hiện, dự án này sẽ giúp cho Morocco tiết kiệm được mỗi năm 1 triệu tấn dầu, tương đương với 500 triệu USD và giúp cho quốc gia này giảm được lượng khí thải là 3,7 triệu tấn/năm.

Năm 2020, khi chương trình này đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được 42% nhu cầu về điện tại Morocco./.
Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục