Moskva cáo buộc Đảng Dân chủ Mỹ kích động tâm lý "bài Nga"

Nga tuyên bố các cáo buộc của Mỹ rằng Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Đảng Dân chủ là âm mưu của Washington nhằm khuấy động "tâm lý bài Nga chưa từng có tiền lệ.
Moskva cáo buộc Đảng Dân chủ Mỹ kích động tâm lý "bài Nga" ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cáo buộc của Mỹ rằng Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Đảng Dân chủ là thiếu bằng chứng và là âm mưu của Washington nhằm khuấy động "tâm lý bài Nga chưa từng có tiền lệ."

Trong phát biểu đăng trên trang web của bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ: "Chiêu bài kích động tâm lý liên quan đến 'tin tặc Nga' đang được sử dụng trong chiến dịch tranh cử Mỹ, và chính quyền Washington hiện nay - vốn đang tham gia vào cuộc chạy đua (tranh cử) này - không phản đối việc sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu."

Ông Ryabkov cũng lưu ý Moskva đã nhắc lại lời đề nghị với Washington, được lần đầu tiên đưa ra hồi năm ngoái, rằng hai bên tiến hành tham vấn về việc phối hợp chống tội phạm mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục