Moskva chỉ trích nỗ lực của Mỹ tác động tới bầu cử tổng thống Nga

"Báo cáo Kremlin" của Mỹ, trong đó có một danh sách những người Nga thân Điện Kremlin có thể bị Washington trừng phạt, là một nỗ lực công khai nhằm tác động tới cuộc bầu cử tổng thống Nga.
Moskva chỉ trích nỗ lực của Mỹ tác động tới bầu cử tổng thống Nga ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

THX đưa tin, Điện Kremlin của Nga ngày 29/1 cho rằng "Báo cáo Kremlin" của Mỹ, trong đó có một danh sách những người Nga thân Điện Kremlin có thể bị Washington trừng phạt, là một nỗ lực công khai nhằm tác động tới cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp diễn ra vào tháng 3 tới.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi thực sự tin rằng đây là một nỗ lực trực tiếp và rõ ràng... nhằm tác động tới cuộc bầu cử. Chúng tôi không đồng ý với điều này và tin chắc rằng nỗ lực đó sẽ không gây ảnh hưởng."

[Bầu cử Tổng thống Nga 2018: Ông Putin được dự đoán chiến thắng áp đảo]

Bộ Tài chính Mỹ được cho là sẽ công bố "Báo cáo Kremlin," tạo cơ sở cho khả năng Washington áp dụng những lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số người Nga mà chính quyền Mỹ coi là thân thiết với Điện Kremlin.

Theo quan chức trên, Moskva sẽ phân tích báo cáo (sau khi được công bố) và những hành động của Mỹ nhằm đảm bảo những lợi ích của đất nước và của những doanh nghiệp Nga liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục