Moskva: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang làm quan hệ với Nga xấu đi

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi, đồng thời cho rằng hành động của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang làm trầm trọng thêm tình hình.
Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24/12 tuyên bố, Moskva thấy quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi, đồng thời cho rằng hành động của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang làm trầm trọng thêm tình hình.

Phát biểu họp báo, bà Zakharova nêu rõ, giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng đầu hoặc chỉ đạo hành động liên quan tới thảm kịch máy bay Su-24 của Nga bị Ankara bắn hạ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm: “Vấn đề (cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ) không phải ở những bên trung gian và những nỗ lực hòa giải, mà là trong nhận thức của phía Thổ Nhĩ Kỳ, của các lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, những người có thể nói là đã bật đèn xanh cho tất cả những gì đã xảy ra. Hiện giờ chúng tôi thấy Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình."

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23/12 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ "gần như là một sự phản bội" khi bắn rơi máy bay ném bom Su-24M của Nga trên bầu trời Syria cách đây một tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục