Moskva có thể sản xuất tới 11 triệu liều vắcxin COVID-19 mỗi tháng

Nga đã xây dựng một nhà máy sản xuất vắcxin hiện đại và dự kiến bắt đầu sản xuất lô đầu tiên vào cuối tháng Hai tới, công suất sản xuất tối đa của nhà máy là 11 triệu liều/tháng.
Vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V được sản xuất tại nhà máy dược phẩm ở vùng Karaganda , Kazakhstan, ngày 24/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V được sản xuất tại nhà máy dược phẩm ở vùng Karaganda , Kazakhstan, ngày 24/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga ngày 28/1, Phó Thị trưởng Moskva Vladimir Yefimov cho biết Moskva có thể sản xuất khoảng 11 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 mỗi tháng tại đặc khu kinh tế "Technopolis Moskva."

Ông Yefimov cho biết thành phố đã xây dựng một nhà máy sản xuất vắcxin hiện đại với một chu trình sản xuất đầy đủ, trong một thời gian ngắn chưa từng có, sau chỉ hơn 3 tháng hợp tác với công ty R-Pharm. "Chúng tôi dự kiến bắt đầu sản xuất lô vắcxin đầu tiên vào cuối tháng Hai tới. Công suất sản xuất tối đa của nhà máy là 11 triệu liều vắcxin/tháng," ông nói.

[Nga: Vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 được 25 nước phê duyệt]

Moskva đã triển khai tiêm chủng COVID-19 vào ngày 5/12/2020. Người dân Moskva có thể đăng ký tiêm chủng trực tuyến.

Các quan chức thành phố có kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 6-7 triệu người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục