Moskva khuyến cáo NATO không dùng vũ khí Nga dọa thế giới

Moskva khuyến cáo NATO không dùng vũ khí Nga hăm dọa thế giới

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá việc Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Vershbow lấy vũ khí hạt nhân của Nga ra để đe dọa cộng đồng quốc tế là việc làm không thích đáng.
Moskva khuyến cáo NATO không dùng vũ khí Nga hăm dọa thế giới ảnh 1Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow lấy vũ khí hạt nhân của Nga ra để đe dọa cộng đồng quốc tế. (Nguồn: AP)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, trong một thông cáo ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga đã đánh giá việc Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Vershbow lấy vũ khí hạt nhân của Nga ra để đe dọa cộng đồng quốc tế trong khi NATO lại lôi kéo các thành viên phi hạt nhân của khối lên kế hoạch và chuẩn bị tấn công hạt nhân là việc làm không thích đáng.

Thông cáo có đoạn viết: "Cố gắng của ông Vershbow hòng hù dọa cộng đồng thế giới bằng vũ khí hạt nhân của Nga là việc làm không thích đáng, đặc biệt với thực tế lâu nay là NATO lôi kéo các thành viên phi hạt nhân khối này thực hiện 'những sứ mệnh hạt nhân', tức là lập kế hoạch và chuẩn bị các cuộc tấn công hạt nhân kể cả nhiệm vụ đưa bom hạt nhân tới mục tiêu'."

Trước đó, phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Riga của Latvia, ông Alexander Vershbowcho cũng đã cho biết, quân Nga đang thiệt mạng “với số lượng lớn” trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine, nơi các phần tử ly khai đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine.


“Các nhà lãnh đạo Nga ngày càng không có khả năng che giấu sự thật rằng binh lính Nga đang tham chiến và bỏ mạng rất nhiều ở Đông Ukraine.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục