Moskva: Mỹ từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga, những người sẽ thay thế các nhân viên ngoại giao bị Washington trục xuất hồi năm ngoái.
Moskva: Mỹ từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Sputnik, ngày 14/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga, những người sẽ thay thế các nhân viên ngoại giao bị Washington trục xuất hồi năm ngoái.

Phát biểu trong buổi họp báo hàng tuần, bà Zakharova nêu rõ: “Washington không những giữ nguyên quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao của chúng tôi, mà còn từ chối cấp thị thực cho những người buộc phải tới Mỹ để thay thế các nhà ngoại giao đã bị trục xuất."

[Nga khẳng định "hết kiên nhẫn" trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ]

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh cấm người dân từ bảy quốc gia (Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen) vào Mỹ trong 90 ngày, song vấp phải sự phản đối của các tòa án liên bang.

Đến ngày 16/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ đã sửa đổi Lệnh cấm này, rút Iraq khỏi danh sách, song vẫn bị các tòa án đình chỉ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sắc lệnh trên nhằm bảo đảm an toàn cho người Mỹ trước các cuộc tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục