Moskva tố Mỹ truyền bá tư tưởng chống Nga trong vụ MH17

Bộ Ngoại giao Nga tố cáo giới chức Mỹ đang mở rộng hoạt động tuyên truyền chống Moskva thay vì tiến hành điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine hồi n
Moskva tố Mỹ truyền bá tư tưởng chống Nga trong vụ MH17 ảnh 1Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. (Nguồn: MFARussia)

TASS đưa tin, ngày 19/8, Bộ Ngoại giao Nga tố cáo giới chức Mỹ đang mở rộng hoạt động tuyên truyền chống Moskva thay vì tiến hành điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine hồi năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn báo Komsomolskaya Pravda, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Trong ngày thứ 2 sau thảm họa trên, chúng tôi đã nghe thấy Mỹ nói rằng họ biết thủ phạm bắn rơi máy bay. Trước thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm thảm họa, Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft đã công khai nhắc lại tuyên bố này... (vậy) tại sao không có tài liệu... hoặc bằng chứng nào được công bố?"

Bà Zakharova cũng nhắc lại rằng Nga là nước duy nhất bác đề xuất thành lập tòa án quốc tế xét xử các nghi can bắn rơi máy bay trên và cũng chính Nga ngăn chặn "việc chính trị hóa thảm kịch này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Bà nói: "Tất cả mọi người đều chứng kiến việc Mỹ gây sức ép. Và mọi thứ chúng ta thấy hiện nay chính là hệ quả của việc cường quốc này gây sức ép lên tất cả các bên (liên quan)," đồng thời cáo buộc chính quyền Washington đang tìm cách áp đặt tư tưởng chống Nga lên người dân Mỹ.

Máy bay boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine vào ngày 17/7/2014 khi đang thực hiện hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia), làm toàn bộ 298 hành khách và phi hoành đoàn thiệt mạng.

Chính quyền Kiev và quân ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc lẫn nhau bắn hạ chiếc máy bay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục