Moskva yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển rời khỏi Nga

Nga đã yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển đang làm việc tại Nga rời khỏi nước này sau khi Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho hai công dân Nga.
Moskva yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển rời khỏi Nga ảnh 1(Nguồn: fotolia.com)

Ngày 21/12, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo Nga đã yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển đang làm việc tại Nga rời khỏi nước này sau khi Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho hai công dân Nga.

Theo hãng tin Reuters, một nhân viên báo chí của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết nước này lấy làm tiếc vì quyết định nói trên của Nga.

[Nhiều cơ quan tình báo nước ngoài tăng nỗ lực nhằm vào quân đội Nga]

Tuy nhiên, người này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Trong khi đó, tờ Expressen của Thụy Điển cũng đưa tin về quyết định của Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho công dân Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục