Một bà chủ nhà hàng ở Sầm Sơn bị giết tại nhà

Thi thể bà Trương Thị Thanh, chủ Nhà hàng-khách sạn Thanh Hợi ở Sầm Sơn, được phát hiện tại nhà với nhiều vết chém vào đầu và gáy.
Khoảng 3 giờ sáng 11/6, bà Trương Thị Thanh, 35 tuổi, chủ Nhà hàng-khách sạn Thanh Hợi ở đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), đã bị giết tại nhà.

Ngoài ra, có một nam thanh niên khoảng hơn 35 tuổi, tên là Nam, vốn là người làm công cho bà Thanh cũng bị trọng thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Bà Thanh bị nhiều vết chém vào đầu và gáy, tử vong tại chỗ. Người thanh niên bị chém vào cổ. Hiện trường đang được công an bảo vệ để điều tra.

Nhà hàng Thanh Hợi làm ăn khá phát đạt ở Sầm Sơn. Từ cơ sở 1 ở phường Trường Sơn là nhà hàng hải sản, đầu hè năm 2010, chủ cơ sở này đã đầu tư nhiều tỷ đồng, mở thêm cơ sở 2 ở đường Thanh Niên, phường Bắc Sơn.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác định hung thủ để truy bắt và làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng./.

Hoàng Diệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục