Một bang ở Malaysia lấy ý kiến về bảo vệ di sản

Tiểu bang Penang (Malaysia) lấy ý kiến phản hồi của người dân trước khi đưa kế hoạch bảo tồn khu phố George Town vào thực hiện.
Tiểu bang Penang, Malaysia đang trưng bày dự thảo “Kế hoạch khu vực đặc biệt của Khu di sản Thế giới UNESCO George Town” để lấy ý kiến phản hồi của người dân trước khi đưa kế hoạch bảo tồn khu phố George Town vào thực hiện.

Theo dự thảo kế hoạch khu vực đặc biệt (SAP), được soạn thảo bởi Sở Kế hoạch nông thôn và thành thị tiểu bang, Cục Di sản Quốc gia, Hội đồng thành phố Penang và Hội Di sản thế giới George Town, bao gồm những đề xuất về quản lý lưu lượng giao thông trong thành phố, tăng cường không gian công cộng, cải thiện lối đi cho người đi bộ, bảo vệ các khu đất, khu di sản và văn hóa đã được xây dựng trong khu vực này.

Việc triển khai kế hoạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động của các chủ sở hữu trong các khu vực di sản. Bởi vậy, chính quyền bang đã trưng bày SAP cho đến ngày 09/5 để lấy ý kiến phản hồi của công chúng ở đây để đảm bảo các đề xuất được cân bằng.

Trợ lý Giám đốc Sở Kế hoạch thành phố và nông thôn bang Penang, Neoh Siew Yin, cho biết: “Không giống như phương pháp thông thường, như quy hoạch để kiểm soát phát triển, Kế hoạch khu vực đặc biệt của Khu di sản Thế giới UNESCO George Town sẽ có một số hoạt động không được phép.”

Bà cho biết SAP là một kế hoạch phát triển bao trùm thực hiện đồng thời với pháp luật hiện hành với mục đích chính là để lấp những sơ hở trong các quy định hiện hành và bổ sung luật. Tuy nhiên, SAP không phải là để trừng phạt kể cả khi được công bố, mà nó sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc quản lý một thành phố di sản này.

Neoh cho biếtcác sáng kiến về cả tài chính và phi tài chính sẽ được giới thiệu theo kế hoạch để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong bảo tồn di sản. Những chủ sở hữu các tòa nhà nếu thực hiện tốt các phương cách bảo tồn sẽ được khen thưởng bằng các khoản trợ cấp và miễn các khoản phí.

Kế hoạch này hiện đang được trưng bày tại Komtar, trụ sở văn phòng Hội di sản thế giới George Town ở Lebuh Acheh và tại Hội đồng thành phố.

Nhà quy hoạch thành phố Michael Geh Thuan Peng cho rằng ngoài những người dân ở khu vực này, các bên liên quan và các nhóm quan tâm khác cũng nên góp ý cho kế hoạch để đảm bảo họ cũng được hưởng lợi.

SAP liệt kê khoảng 24 hoạt động không được phép trong khu phố di sản, với những ngoại lệ nhất định trong các khu vực được quy định như các bờ sông, khu tài chính, thương mại, cầu cảng, kinh doanh, du lịch và giải trí, và các khu vực đặc biệt.

Kế hoạch này cũng cấm hoàn toàn các nhà nuôi chim yến, nhà để xe, sửa chữa xe, các cửa ăn uống nước ngoài, khu bowling, cửa hàng karaoke, đường có mái vòm, phòng bi da và sòng bạc.

Kiến trúc sư Michael Ong Chin Keong ở bang Penang cho rằng tình trạng Di sản Thế giới của George Town sẽ bị đe dọa nếu không thực hiện các bước đi để mang lại cuộc sống cho khu nội thành này./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục