Một bên mắt Giáo hoàng gần như không nhìn thấy

Theo Trang Vatican Insider, thị lực một bên mắt Giáo hoàng Benedict XVI giảm khá nhiều và ông được bác sĩ khuyên hạn chế đi máy bay.
Trang mạng Vatican Insider đưa tin thị lực một bên mắt của Giáo hoàng Benedict XVI đã giảm khá nhiều và ông được các bác sĩ khuyên nên hạn chế đi máy bay.

Tin cho biết vị giáo hoàng 85 tuổi thường gặp các vấn đề khi đi ngủ và đã ngã ra khỏi giường đôi lần trong những lần đi ra nước ngoài gần đây, khiến ông trông có vẻ mệt mỏi ở những lần xuất hiện trước công chúng.

Trang Vatican Insider cũng trích dẫn các nguồn tin cho biết chuyên gia về các vấn đề của Vatican, ông Marco Tosatti đã cam kết sẽ chỉ công bố những vấn đề về sức khỏe của Giáo hoàng Benedict XVI sau khi cuộc bỏ phiếu chọn người kế nhiệm ông kết thúc vào ngày 28/2 tới.

Ngoài ra, Vatican Insider cũng trích dẫn thông tin của bác sĩ Patrizio Polisca, người chữa bệnh cho Giáo hoàng cách đây hai năm, rằng huyết áp của Giáo hoàng Benedict XVI có thể tăng bất cứ lúc nào nên ông được "khuyên hạn chế đi lại bằng máy bay".

Cũng vì lời khuyên trên, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ không bay xuyên lục địa sang Rio de Janeiro để dự ngày Thanh niên Thế giới.

Trong bài báo, ông Tosatti cũng tiết lộ rằng thị lực bên mắt trái của Giáo hoàng Benedict XVI đã giảm mạnh. Ông gần như không thể nhìn bằng mắt trái của mình nữa.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục