Một binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng do tình trạng đấu súng ở LoC

Binh sỹ Naik Bakhtawar Singh, 34 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ đấu súng lúc 5 giờ 15 phút sáng trong một vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của phía Pakistan ở khu vực tranh chấp Jammu-Kashmir.
Một binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng do tình trạng đấu súng ở LoC ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama, cách Srinagar khoảng 16km về phía nam. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/6, hãng ANI News đưa tin một binh sỹ thuộc lực lượng Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của phía Pakistan ở khu vực Naushera thuộc quận Rajouri tại khu vực tranh chấp Jammu-Kashmir.

Binh sỹ Naik Bakhtawar Singh, 34 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ đấu súng lúc 5 giờ 15 phút sáng.

[Hai binh sỹ Pakistan thiệt mạng trong vụ đáp trả của Lục quân Ấn Độ]

Ấn Độ và Pakistan đã đấu pháo và vũ khí hạng nặng ở khu vực Nowshera chiều 15/6 trong bối cảnh binh sỹ Pakistan tiếp tục nhằm vào các vị trí và khu vực dân sự của Ấn Độ từ nhiều ngày qua.

Căng thẳng dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm hơn 3.000 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, phải rời bỏ nhà cửa ở gần khu vực biên giới để tới những nơi an toàn hơn.

Nhiều ngôi nhà ở dọc LoC đã bị phá hủy trong các vụ nã pháo từ đầu tháng Năm vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục