Một căn cứ của ISAF ở Afghanistan trúng rocket

Theo phát ngôn viên ISAF, quả rocket đã rơi trúng Căn cứ Không quân Kandahar, khiến 4 lính Bulgaria và 4 lính Romania bị thương nặng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết căn cứ chính của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do tổ chức này đứng đầu ở miền Nam Afghanistan đã bị rocket bắn trúng tối 24/1.

Theo phát ngôn viên của ISAF, trung úy Wendy Wheadon, quả rocket đã rơi trúng Căn cứ Không quân Kandahar, khiến 4 lính Bulgaria và 4 lính Romania bị thương nặng.

Vụ tấn công xảy ra nhằm thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, ông Nikolai Mladenov đến căn cứ này để thăm 270 binh sĩ Bulgaria đang làm nhiệm vụ tại đây.

Quả rocket cách nơi Bộ trưởng Mladenov có mặt khoảng 400m nên ông không bị thương. Căn cứ này trước đây cũng từng nhiều lần hứng chịu các vụ tấn công bằng rocket, song thường thiếu chính xác và không gây thương vong.

Ngoài ra, trong hai ngày 24 và 25/1, ISAF đã chịu thêm tổn thất khi hai binh sĩ (người Anh và Na Uy) thiệt mạng trong các vụ nổ bom bên đường tại tỉnh Helmand ở miền Bắc và tỉnh Faryab ở miền Nam Afghanistan.

Tổng số binh sĩ của ISAF tử nạn trong tháng 1/2010 đã lên tới 37 người, nhiều hơn 14 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Afghanistan đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố ở tỉnh Saripul, miền Bắc nước này, sau khi phát hiện một chiếc xe khách chở đầy thuốc nổ.

Hai kẻ bị tình nghi là thành viên của nhóm phiến quân Taliban đã bị bắt giữ./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục