Một cảnh sát cơ động Lào Cai bị đâm gãy chân

Cảnh sát Nguyễn Duy Biên đã bị một đối tượng điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông cố tình đâm làm gãy chân khi làm nhiệm vụ.
Sáng 16/9, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Giàng Ly Pao đã đến thăm và động viên anh Nguyễn Duy Biên, cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ do một thanh niên đi xe máy vi phạm luật cố tình đâm làm gẫy chân.

Trước đó, vào hồi 21 giờ, ngày 10/9, tổ tuần tra gồm 6 chiến sĩ, gồm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông thành phố, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến phố Thuỷ Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra chia làm 3 chốt; khi ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng không chấp hành, còn tăng ga bỏ chạy qua 2 chốt, đến chốt thứ 3 do anh Hùng, cảnh sát giao thông công an thành phố và anh Nguyễn Duy Biên, cảnh sát cơ động tiếp tục ra tín hiệu dừng xe.

Đối tượng không những không chấp hành mà còn cố tình đâm thẳng vào xe anh Biên, làm gãy chân, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó tổ tuần tra đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng và phương tiện.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai nhận là Phạm Ngọc Tuyên, sinh năm 1985, trú tại tổ 7, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai là người điều khiển chiếc xe mang biển số 24 P4-2645, đã đâm vào anh Nguyễn Duy Biên.

Đây là trường hợp đầu tiên tại Lào cai người vi phạm luật an toàn giao thông cố tình đâm vào người ti hành công vụ. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Lào Cai tiếp tục làm rõ./.
Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục