Một chiến sỹ nghĩa vụ công an bị đâm chết vì mâu thuẫn bật đèn pha

Trong lúc ẩu đả, Phong bất ngờ rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào cổ anh B. khiến anh B. gục ngã tại chỗ.
Một chiến sỹ nghĩa vụ công an bị đâm chết vì mâu thuẫn bật đèn pha ảnh 1Đối tượng Phong tại cơ quan công an. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một chiến sỹ Công an nghĩa vụ tử vong, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14/2, sau hai chầu nhậu và hát karaoke, Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk) đi về chỗ làm là tiệm xăm “Vũ TaToo” thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Lúc này Phong gặp Trung Đức Quỳnh (29 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước). Quỳnh rủ Phong đi chơi bida tại quán Bằng Lăng thuộc ấp Suối Đá, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước.

[Bị đâm chết do mẫu thuẫn khi mời bia trong quán karaoke]

Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 15/2, Phong chở Quỳnh đi về. Khi đi được khoảng 1,5km theo hướng ra ngã ba chợ Cầu 2 (thuộc ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), Phong thấy xe máy của Vương Thị Ngân (20 tuổi, ngụ xã Tân Phương, huyện Đồng Phú) và xe máy của Đỗ Quốc Hiệp (22 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang dựng bên lề đường gần nhà Ngân; gần đó có Nguyễn Bá B. (22 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng), chiến sỹ nghĩa vụ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Công an tỉnh Bình Phước.

Lúc này, Ngân vào nhà, còn Nguyễn Bá B. và Hiệp đang đứng bên lề đường. Do xe của Ngân bật đèn pha nên Phong nghĩ anh B. và Hiệp gây sự với mình nên điều khiển xe máy đến kiếm chuyện gây hấn với hai thanh niên này.

Mặc dù được Hiệp và Quỳnh can ngăn nhưng Phong dùng chân đạp đổ xe máy khiến anh B. không giữ được bình tĩnh lao vào đánh nhau với Phong.

Trong lúc ẩu đả, Phong bất ngờ rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào cổ anh B. khiến anh B. gục ngã tại chỗ.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh B. đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Riêng đối tượng Phong, khi biết tin anh B. tử vong đã đến đầu thú tại Công an thành phố Đồng Xoài.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục