Một công an bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay

Thiếu úy Đỗ Xuân Hùng - công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị một đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay.
Chiều tối 6/10, trong khi đang truy bắt một đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thiếu úy Đỗ Xuân Hùng - công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị đối tượng này cắn vào tay.

Đối tượng này là Phan Đức Anh, 38 tuổi, ở số 4 ngõ 376/12 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Đức Anh thường xuyên tụ tập sử dụng, tiêm chích trái phép chất ma túy tại các khu nhà trống trong khu đô thị mới Dịch Vọng.

Trước đó, thiếu úy Đỗ Xuân Hùng và đại úy Trần Xuân Hải đã bí mật theo dõi Đức Anh khi đối tượng này về khu vực Cầu Giấy. Khi đến gần cầu Trung Hòa, đối tượng xuống xe máy đi bộ vào hiệu thuốc gần đó mua 10 xilanh và 11 lọ nước cất thì bị các trinh sát ập đến khống chế.

Khi biết bị lộ, Đức Anh đe dọa là đang bị HIV giai đoạn cuối. Trong lúc lộn xộn, Đức Anh đã bất ngờ cắn liên tiếp 2 phát vào tay thiếu úy Hùng khi thiếu úy này dùng động tác võ thuật không chế đối tượng.

Công an phường Dịch Vọng đã thu giữ trong người Đức Anh 1,219g heroin, 10 xilanh và 11 lọ nước cất chưa kịp sử dụng.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận bị nhiễm HIV vì đã sử dụng ma túy gần 10 năm. Bản thân đối tượng từng vào tù và mới đi cai nghiện bắt buộc về cách đây chưa lâu.  

Thiếu úy Hùng đã được đơn vị cho uống thuốc phơi nhiễm HIV. Hiện tại sức khỏe Thiếu úy hoàn toàn bình thường.

Theo các bác sĩ bệnh viện 198 Bộ Công an, những trường hợp bị đối tượng nhiễm HIV tấn công hoặc người bị thương do bị cắn hoặc kim tiêm đâm hoàn toàn không lây nhiễm HIV khi sử dụng thuốc chống phơi nhiễm trong vòng 48 giờ./.

Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục