Một công dân Indonesia bị Malaysia kết tội ủng hộ tổ chức IS

Bị cáo Rino Kaswara Kasmar, một thợ may 34 tuổi, bị cáo buộc ba tội danh trong đó có ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua mạng xã hội Telegram.
Một công dân Indonesia bị Malaysia kết tội ủng hộ tổ chức IS ảnh 1Bị cáo Rino Kaswara Kasmar. (Nguồn: hmetro.com.my)

Ngày 6/7, tòa án sơ thẩm tại Slim River, huyện Batang Padang, bang Perak (Malaysia) đã buộc tội một công dân Indonesia dính líu đến các hoạt động khủng bố.

Bị cáo Rino Kaswara Kasmar, một thợ may 34 tuổi, bị cáo buộc ba tội danh, gồm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua mạng xã hội Telegram, tội danh có thể dẫn đến bản án 30 năm tù giam.

[Iraq: Chống cự trong tuyệt vọng, IS chuyển sang đánh bom tự sát]

Rino Kaswara Kasmar còn bị cáo buộc nỗ lực trở thành thành viên của nhóm khủng bố Mujahideen Indonesia Timur (MIT) và IS, tội danh cũng có mức án cao nhất là 30 năm tù; và sở hữu điện thoại chứa tư liệu về chủ nghĩa khủng bố và IS hồi tháng Sáu.

Tại tòa, Rino đã không đưa ra lời biện hộ nào. Vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur vào ngày 7/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục