Một công dân Mỹ bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 11/12 cho biết 1 công dân Mỹ đã bị chính quyền cộng sản tại Triều Tiên bắt giữ.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 11/12 cho biết một công dân Mỹ đã bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ.

Bà Nuland nêu rõ: "Chúng tôi hiển nhiên biết tin một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Triều Tiên. Chúng tôi rõ ràng không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của công dân Mỹ."

Tuy nhiên, bà Nuland từ chối cung cấp thông tin chi tiết khi viện dẫn các quan ngại riêng tư, chỉ nói rằng Đại sứ quán Thụy Điển thường xuyên đại diện cho Washington để tương tác với Bình Nhưỡng về bất cứ vấn đề nào, bao gồm vấn đề người Mỹ tại Triều Tiên.

Báo Kookmin của Hàn Quốc dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Yonhap cho hay một nhân viên điều hành du lịch người Mỹ gốc Hàn Quốc đã bị bắt giữ hồi đầu tháng 11 khi đi vào cảng Rajin, phía Đông Bắc của Triều Tiên.

Báo trên cho hay công dân này đến cùng với năm du khách trong chuyến thăm năm ngày vào hôm 3/11, song đã bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện một ổ cứng máy tính trong số đồ dùng cá nhân của nhóm này.

Triều Tiên đã bắt giữ một số công dân Mỹ trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục