Một công dân Mỹ phải lao động khổ sai ở Triều Tiên

Triều Tiên đã tuyên án một công dân Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai vì "hành vi thù địch" chống phá chính quyền Bình Nhưỡng.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/5 đưa tin Tòa án Tối cao nước này hôm 30/4 đã tuyên án một công dân Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai vì có "những hành vi thù địch" chống phá chính quyền Bình Nhưỡng.

Bị cáo là Pae Jun-Ho, tên quốc tịch Mỹ, được cho là một nhà tổ chức tour du lịch Triều Tiên-Mỹ, bị bắt khi đến du lịch thành phố cảng Rason ở miền Đông Bắc của Triều Tiên ngày 3/11 năm ngoái.

Trong các cuộc thẩm vấn sơ bộ, Pae Jun-Ho đã thừa nhận âm mưu lật đổ chế độ ở Triều Tiên. KCNA khẳng định "có bằng chứng chứng tỏ tội danh này" của Pae Jun-Ho.

Washington trước đó đã hối thúc Bình Nhưỡng trả tự do cho công dân Mỹ nói trên vì "các lý do nhân đạo". Hồi tháng 1/2013, Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Google Eric Schmidt đã có chuyến thăm "cá nhân" tới Bình Nhưỡng và được cho là nhằm vận động để Bình Nhưỡng thả Pae Jun-Ho./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục